Ông trùm casino Mỹ ủng hộ Donald Trump làm tổng thống

07/05/2016 16:00 GMT+7

Ông trùm casino Sheldon Adelson, một trong những người giàu nhất thế giới, bất ngờ lên tiếng ủng hộ ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ bên đảng Cộng hòa Donald Trump.

“Vâng, tôi là người theo đảng Cộng hòa, ông ta cũng là người bên đảng Cộng hòa. Ông ta là ứng viên của chúng tôi. Ai là ứng viên thì cũng được ủng hộ, bất cứ ai trong số 17 người và ông ta thuộc số đó. Ông ta đã thắng cuộc công bằng và thực chất”, The New York Times dẫn một đoạn phỏng vấn ngắn ông Sheldon Adelson tại một buổi tiệc ở Manhattan, New York đêm 5.5 (giờ địa phương).

Cũng theo Adelson, ông đã có cuộc trao đổi với ông Donald Trump thời gian gần đây nhưng không nói rõ là ngày nào. Trong khi đó The New York Times dẫn lại câu chuyện về cuộc gặp giữa họ vào tháng 12.2015, trước khi ông Adelson tiết lộ đã thảo luận về nước Israel và nhận thấy ông Trump “rất cuốn hút”.

Marina Bay Sands, sòng bạc Sands nổi tiếng ở Singapore AFP

Sheldon Adelson năm nay 82 tuổi, là ông chủ tập đoàn Las Vegas Sands. Thông tin trên tạp chí Forbes cho biết tài sản của ông vào khoảng 26,1 tỉ USD, xếp thứ 22 trong tốp người giàu nhất thế giới và thứ 14 tại nước Mỹ. Ông vốn là người gốc Do Thái, nên dĩ nhiên ủng hộ Israel. Trước đó, ông Adelson được cho là người giữ thái độ trung lập trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Donald Trump trong khi đó đã giành thắng lợi quan trọng trong cuộc bỏ phiếu gần nhất tại bang Indiana, góp phần dẫn tới việc cả hai đối thủ John Kasich và Ted Cruz rút lui, để lại ông Trump là người duy nhất sót lại bên đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay.

Lý do nào khiến cử tri Mỹ bầu cho ông Trump?

Đa phần những người bỏ phiếu cho tỉ phú Donald Trump muốn ông này ngăn chặn ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton làm tổng thống, cao hơn lượng người bầu vì thích chính sách của ông ta.

Điều này mang ý nghĩa rất quan trọng vì thời gian gần đây ông Trump bắt đầu nhận thêm nhiều sự ủng hộ uy tín từ những người theo phe Cộng hòa.

Tương tự Sheldon Adelson, ông Dick Cheeney, cựu phó tổng thống Mỹ dưới thời George W. Bush, vừa qua cũng khẳng định ủng hộ Donald Trump với lý do ông sẽ ủng hộ bất cứ ai thuộc đảng Cộng hòa, theo CNN.

Ngoài ra, một yếu tố khác cực kỳ quan trọng khiến nhiều người đang theo ủng hộ Trump là vì họ muốn ngăn chặn bà Hillary Clinton bên đảng Dân chủ.

Ông Trump nhận được thêm nhiều sự ủng hộ thời gian gần đây, nhưng đa phần vì người Mỹ không thích bà Hillary Clinton làm tổng thống, hoặc đơn giản... hết sự lựa chọn Reuters

Reuters ngày 7.5 dẫn kết quả khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy, có tới 47% số người trả lời khẳng định họ ủng hộ Donald Trump vì “không muốn Hillary Clinton thắng”, trong khi 43% chọn đáp án “tôi đồng ý với hầu hết các lập trường chính trị của ông Trump”, và 6% nói họ đơn giản “thích cá tính của ông Trump”.

Theo cách tương tự, Reuters/Ipsos cũng nhận thấy tỉ lệ ủng hộ bà Hillary Clinton bên đảng Dân chủ có xu hướng chọn bà vì ghét ông Trump nhiều hơn là quan tâm tới chính sách của bà. Cụ thể, 46% người trả lời chọn Clinton vì không muốn Trump làm tổng thống, 43% chọn vì chính sách của bà, 11% chọn cho nhân cách của bà Clinton.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.