Ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un cam kết gì trong lần gặp thứ 4?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2019 08:08 GMT+7

Trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Cuộc gặp diễn ra vào ngày 8.1, nhưng thông tin chi tiết về sự kiện này mới được truyền thông Trung Quốc đưa tin sáng nay 10.1. Cụ thể, theo Tân Hoa xã, hai nhà lãnh đạo đạt được "sự đồng thuận quan trọng”, nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên trong thời kỳ mới.
Hai bên còn nhất trí liên tục thúc đẩy quá trình giải quyết chính trị đối với các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên, đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, sự phồn thịnh và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
Cũng theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập cam kết “đóng vai trò xây dựng” trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời tuyên bố ủng hộ Mỹ và Triều Tiên tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 sau cuộc gặp đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6.2018.
Về phần mình, lãnh đạo Kim tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cam kết nỗ lực cho cho ra kết quả hữu ích từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều trong thời gian sắp tới.
Lãnh đạo Kim kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày hôm 9.1. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 4 của lãnh đạo Kim kể từ chuyến thăm đầu tiên hồi tháng 3.2018.
[VIDEO] Chuyên xa chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiền hô hậu ủng rời Điếu Ngư Đài
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.