Ông Strauss-Kahn im lặng sau khi về nước

05/09/2011 22:42 GMT+7

Cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn về đến Pháp vào ngày 4.9, hai tuần sau khi tòa án Mỹ hủy cáo trạng vụ ông bị cáo buộc tấn công tình dục cô hầu phòng Nafissatou Diallo ở New York.

Tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris, ông Strauss-Kahn được người ủng hộ và giới phóng viên chào đón nồng nhiệt nhưng ông từ chối trả lời các câu hỏi. Báo The Independent dẫn lời một số người bạn của cựu lãnh đạo IMF cho hay ông Strauss-Kahn có thể trả lời phỏng vấn trên truyền hình trong vài ngày tới nhưng sẽ giữ im lặng về chi tiết vụ án.

Giới quan sát đánh giá ông Strauss-Kahn sẽ không có hoạt động chính trị nào trong nhiều tháng tới. Trước khi bị bắt ở Mỹ hồi tháng 5, ông Strauss-Kahn là ứng viên sáng giá của đảng Xã hội cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.