Ông Strauss-Kahn bị cáo buộc chủ mưu môi giới mại dâm

25/01/2013 03:00 GMT+7

Tờ Le Figaro ngày 24.1 dẫn tài liệu từ Tòa án thành phố Lille, miền bắc Pháp, cho rằng cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn là “chủ mưu” một đường dây gái gọi cao cấp.

Ban đầu, Strauss-Kahn chỉ bị điều tra là “khách hàng” nhưng đến cuối tháng 3.2012 thì ông bị khởi tố tội tham gia môi giới gái. Tiếp đến, thông qua những chứng cứ mới nhất, các thẩm phán nhận định cựu Tổng giám đốc IMF nhiều khả năng đóng vai trò chủ mưu.

Tờ Le Figaro  dẫn lời các thẩm phán nghi ngờ ông Strauss-Kahn “khởi xướng và tiếp tay cho hoạt động của đường dây nhằm mục tiêu thỏa mãn dục vọng”.

Theo đó, từ khách sạn Carlton ở Lille, các cô gái làng chơi được đưa đến “vui vẻ” với khách hàng không chỉ tại thành phố hay Paris mà thậm chí là thủ đô Washington, Mỹ, nơi có trụ sở của IMF.

Lan Chi

>> Strauss-Kahn thoát án tấn công tình dục
>> Cựu Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn: "Làm ơn hãy để tôi yên!
>> Ông Strauss-Kahn kiện ngược cô hầu phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.