Ông Putin tố Mỹ xúi lãnh đạo thế giới không dự lễ duyệt binh ở Nga

16/04/2015 22:43 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16.4 tố cáo Washington gây áp lực để một số lãnh đạo thế giới không tham gia những sự kiện bao gồm lễ duyệt binh tại Nga nhân kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 ở châu Âu.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16.4 tố cáo Washington gây áp lực để một số lãnh đạo thế giới không tham gia những sự kiện bao gồm lễ duyệt binh tại Nga nhân kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 ở châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters
Nga sẽ tiến hành cuộc duyệt binh vào ngày 9.5. Ông Putin nói lễ duyệt binh này là nhằm thể hiện “sự tôn trọng dành cho những nạn nhân của phát xít Đức và để tưởng nhớ những người chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức”, theo Reuters.
Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo phương Tây đã từ chối tham gia bởi vì Moscow bị cáo buộc viện trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Nga luôn bác bỏ cáo buộc này.
Tổng thống Putin nói: “Đây là lựa chọn cá nhân của mỗi vị lãnh đạo và là quyết định của đất nước mà họ đại diện” và Washington đã bảo họ không nên tham dự “mặc dù nhiều lãnh đạo thế giới muốn tham dự”.
Trong khi nhiều lãnh đạo phương Tây từ chối, các lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên dự kiến sẽ tham dự những sự kiện kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga. Động thái này cho thấy nỗ lực của Nga trong việc xây dựng lực lượng đồng minh ở châu Á và giữa lúc quan hệ Nga và phương Tây trở căng thăng và xấu đi do tình hình khủng hoảng Ukraine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.