Ông Obama kêu gọi Myanmar tiếp tục cải cách

15/11/2014 01:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Myanmar tổ chức các cuộc bầu cử “tự do, công bằng và toàn diện”, theo AFP.

Tổng thống Obama - Ảnh: AFP 

Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra trong cuộc họp báo chung với nghị sĩ đối lập Aung San Suu Kyi sau cuộc thảo luận tại nhà riêng của bà ở Yangon vào ngày 14.11.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông ủng hộ nỗ lực sửa đổi hiến pháp của phe đối lập Myanmar nhằm dỡ bỏ quy định cấm người có thân nhân là người nước ngoài tranh cử tổng thống. Theo hiến pháp hiện hành, bà Suu Kyi không thể ra tranh cử vào năm tới vì 2 con bà mang quốc tịch Anh.

Trước đó, ông Obama cũng đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Thein Sein tại thủ đô Naypyidaw và kêu gọi nước này duy trì đà cải cách dân chủ, theo AFP. Cũng tại cuộc họp báo ở Yangon vào hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ có hành động cụ thể để sửa đổi chính sách nhập cư của Mỹ vào cuối năm nay.

Danh Toại

>> Obama bảo vệ gần 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp
>> Myanmar siết chặt an ninh trước thềm Thượng đỉnh EAS, ASEAN
>> Myanmar nỗ lực duy trì đà cải cách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.