Ông Obama gấp rút mở sứ quán ở Cuba

09/02/2015 07:59 GMT+7

Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Nhà Trắng đang hối thúc các bên liên quan mau chóng giải quyết các trở ngại để có thể mở lại đại sứ quán ở Cuba trước tháng 4.

Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Nhà Trắng đang hối thúc các bên liên quan mau chóng giải quyết các trở ngại để có thể mở lại đại sứ quán ở Cuba trước tháng 4.

Theo đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn đạt được bước tiến này trước khi ông và Chủ tịch Cuba Raul Castro có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ diễn ra ngày 10 - 11.4 tại Panama.
Theo Reuters, ông Obama đang gây sức ép lên Bộ Ngoại giao và các cơ quan an ninh nhanh chóng hoàn tất thủ tục để trình quốc hội việc đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố, điều kiện tiên quyết của Havana để mở lại đại sứ quán. Tuy nhiên, giới chức cho biết nếu theo đúng mọi thủ tục thì có thể đến tháng 6 mới hoàn thành được.
Vì thế, Nhà Trắng cũng đang thông qua nhiều kênh để kêu gọi Cuba nhượng bộ phần nào về mặt thời gian để có thể chính thức bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ thù địch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.