Ông Medvedev yêu cầu điều tra gian lận bầu cử

12/12/2011 11:47 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 11.12 đã yêu cầu mở cuộc điều tra các thông tin cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) vừa qua.

(TNO) Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 11.12 đã yêu cầu mở cuộc điều tra các thông tin cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) vừa qua.

Theo hãng tin Reuters, ông Medvedev đã đưa ra quyết định trên một ngày sau khi hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối kết quả bầu cử vì cho rằng không trung thực.

“Theo Hiến pháp, người dân Nga có quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp”, Tổng thống Medvedev viết trên trang mạng xã hội Facebook hôm 11.12.

Tuy nhiên, ông Medvedev cho biết ông không đồng tình với những khẩu hiệu và tuyên bố trong một số cuộc biểu tình vừa qua.

Được biết, trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 4.12 vừa qua, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin đã giành chiến thắng với thế đa số song sụt giảm khá nhiều so với trước.

Huỳnh Thiềm

>> Nga: Cuộc biểu tình lớn nhất 20 năm qua
>> Putin tố cáo Mỹ kích động biểu tình hậu bầu cử
>> Ông Gorbachev kêu gọi tổ chức bầu cử lại ở Nga
>> Nga bầu cử Duma quốc gia
>> Bầu cử quốc hội Nga qua ảnh
>> Đảng cầm quyền Nga mất đi nhiều sự ủng hộ
>> Ông Medvedev sẽ làm thủ tướng Nga
>> Nga: Bầu cử tổng thống vào tháng 3.2012
>> Người Nga bầu cử Tổng thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.