Ông Kim Jong-un muốn ‘viết trang sử mới’ thống nhất hai miền

06/03/2018 10:48 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố với phái đoàn Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng về lập trường “kiên định nhằm thúc đẩy mạnh mẽ” quan hệ hai miền Nam – Bắc, theo Đài KCNA ngày 6.3.

“Khi nghe đoàn đặc phái viên chuyển tải thông điệp của Tổng thống Moon Jae-in về cuộc hội đàm thượng đỉnh, nhà lãnh đạo [Kim Jong-un] đã trao đổi ý kiến và đạt được thỏa thuận thỏa đáng”, theo KCNA đưa tin về cuộc gặp vào ngày 5.3.
Hiện phái đoàn cấp cao Hàn Quốc đang ở ngày thứ hai của chuyến thăm Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp mặt các quan chức Hàn Quốc.
Hãng thông tấn Triều Tiên không đề cập các chi tiết liên quan. Phía Nhà Xanh cũng chưa nhận được báo cáo đầy đủ về cuộc gặp. Tuy nhiên, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, bán đảo Triều Tiên sẽ diễn ra cuộc hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3.
Quang cảnh tiệc tối 5.3 Chụp từ Yonhap
Cuộc gặp kèm tiệc tối đã bắt đầu từ 18 giờ hôm 5.3 và kéo dài hơn 4 giờ. Phái đoàn miền Nam được dẫn đầu là ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia, theo Yonhap.
Bữa tiệc chiêu đãi cũng có sự hiện diện của hai người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên là đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju và em gái nhà lãnh đạo, bà Kim Yo-jong, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Tuyên truyền và cổ động của đảng Lao động Triều Tiên.
Hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đó đều diễn ra vào thời cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, lần đầu tiên vào năm 2000 với Tổng thống Kim Dae-jung và lần thứ hai vào năm 2013 với Tổng thống Roh Moo-hyun.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.