Ông Kim Jong-un được bầu Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên

11/01/2021 09:23 GMT+7

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, thay thế cho chức Chủ tịch đảng.

Tại phiên họp ngày 10.1 của kỳ đại hội đảng lần 8 diễn ra tại Bình Nhưỡng, đảng Lao động Triều Tiên đã thay đổi điều lệ để khôi phục hệ thống ban bí thư, đồng thời khôi phục chức vụ Tổng bí thư và bầu ông Kim Jong-un giữ chức này.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 11.1, đại hội đã hoàn toàn thông qua đề xuất giới thiệu ông Kim Jong-un làm Tổng bí thư, miêu tả vị trí này là "người lãnh đạo cuộc cách mạng và trung tâm chỉ đạo và đoàn kết".

Ông Kim Jong-un được chúc mừng tại phiên họp ngày 10.1

Reuters

Theo Yonhap, chức vụ Tổng bí thư từng do lãnh đạo Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-unnắm giữ. Sau khi ông Kim Jong-il qua đời năm 2011, Triều Tiên quyết định phong ông làm "Tổng bí thư vĩnh viễn". Ông Kim Jong-un lên thay thế với chức vụ Bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên.
Đến kỳ đại hội đảng lần 7 năm 2016, chức vụ Bí thư thứ nhất bị bãi bỏ và thay bằng chức Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi Mỹ là 'kẻ thù lớn nhất'

Cũng tại phiên họp ngày 11.1, đảng Lao động Triều Tiên cũng bầu ra các thành viên mới của trung ương. Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, không có tên trong danh sách ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị dù trước đó có nhiều đồn đoán về việc bà sẽ được thăng chức nhờ đóng vai trò lớn trong các quyết sách thời gian qua.
Trong khi đó, ông Jo Yong-won được bầu làm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị thay ông Pak Pong-ju. Ông Jo là quan chức cấp cao từng nhiều lần tháp tùng lãnh đạo Kim trong các chuyến thực địa năm 2020.
Mặt khác, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choe Son-hui bị giáng chức từ ủy viên trung ương đảng thành ủy viên dự khuyết, trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ bị bế tắc thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.