Ông Fidel Castro nhận giải Hòa bình Khổng Tử

13/12/2014 06:00 GMT+7

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vừa được trao Giải thưởng Hòa bình Khổng Tử của Trung Quốc cùng khoản tiền 15.000 USD vì những đóng góp quan trọng cho hòa bình thế giới.

 
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro - Ảnh: Reuters

Theo tờ Hoàn Cầu thời báo, ông Castro được chọn từ 16 ứng viên, trong đó có TTK LHQ Ban Ki-moon và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

“Trong thời gian tại vị, ông Castro đã không viện đến bạo lực để giải quyết các tranh chấp trong quan hệ quốc tế, đặc biệt với Mỹ. Sau khi về hưu, ông đã tích cực gặp gỡ các lãnh đạo và tổ chức khắp thế giới; ngoài ra ông còn có những đóng góp quan trọng trong việc nhấn mạnh phải loại bỏ chiến tranh hạt nhân”, tờ báo viết.

Giải Hòa bình Khổng Tử ra đời năm 2010 và được cho là một đối trọng với giải Nobel Hòa bình. Các giải trước đây được trao cho cựu Phó lãnh đạo Đài Loan Liên Chấn, Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu TTK LHQ Kofi Annan.

Trùng Quang

>> Mỹ - Trung Quốc căng thẳng vì Viện Khổng tử
>> Học viện Khổng Tử tại Thụy Sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.