Ông Duterte hướng lao động Philippines đến Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
01/05/2018 08:51 GMT+7

Tờ South China Morning Post hôm qua đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa tuyên bố lệnh cấm tạm thời lao động nước này đến Kuwait làm việc bây giờ có hiệu lực lâu dài.

Ông Duterte đưa ra lệnh cấm này hồi tháng 2, sau vụ một nữ giúp việc Philippines bị sát hại ở Kuwait, và quan hệ ngoại giao song phương từ đó ngày càng xấu đi. Tổng thống Duterte nhấn mạnh những lao động trở về từ Kuwait có thể làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Trung Quốc vì quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện. Ông Duterte còn mô tả Trung Quốc là “bạn chân thật” và tuyên bố sẽ dùng viện trợ từ Bắc Kinh để hỗ trợ những công dân Philippines làm việc ở Kuwait hồi hương.
Hôm 13.4, Bộ trưởng Lao động Philippines Silvestre Bello III cho hay hai bên đã ký hợp đồng đưa 2.000 giáo viên tiếng Anh đến dạy ở Trung Quốc, với mức lương 1.200 USD (hơn 27 triệu đồng)/tháng, theo tờ Philippine Daily Inquirer. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.