Ông Chu Vĩnh Khang bị cáo buộc 'chống phá đảng'

20/03/2015 08:41 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 18.3 cho biết Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc (SPC) đã đưa ra báo cáo công tác năm 2014, trong đó khẳng định hai cựu quan chức cấp cao Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai câu kết với nhau lũng đoạn nền tư pháp Trung Quốc và chà đạp lên luật pháp.

Tân Hoa xã ngày 18.3 cho biết Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc (SPC) đã đưa ra báo cáo công tác năm 2014, trong đó khẳng định hai cựu quan chức cấp cao Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai câu kết với nhau lũng đoạn nền tư pháp Trung Quốc và chà đạp lên luật pháp.

Cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang - Ảnh: Reuters 
Thông qua việc lập bè phái, cặp đôi này thực hiện “những hoạt động chính trị phi tổ chức” nhằm phá hoại đảng Cộng sản Trung Quốc, theo SPC. Tuy nhiên, tòa không nói rõ những hoạt động chính trị trên là gì. Trong báo cáo, SPC cũng kêu gọi tòa án các cấp tiếp tục loại bỏ hoàn toàn tầm ảnh hưởng của bộ đôi nói trên ra khỏi hệ thống tư pháp Trung Quốc.
Ông Chu Vĩnh Khang (72 tuổi), cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bí thư Ủy ban Chính pháp T.Ư bị bắt hồi năm ngoái và bị cáo buộc có những hành vi vi phạm nghiêm trong kỷ luật và pháp luật.
Còn ông Bạc Hy Lai (65 tuổi), cựu Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị kết án tù chung thân hồi năm 2013 do tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Thời gian qua từng có nhiều thông tin cho rằng ông Chu và ông Bạc “lập bè kết phái” nhằm thách thức giới lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hiện chưa rõ thời điểm ông Chu Vĩnh Khang bị đưa ra tòa xét xử nhưng Chánh án SPC Chu Cường cho biết phiên tòa sẽ được tổ chức “công khai” theo đúng luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.