Ông Biden tố Tổng thống Trump lạm quyền

22/09/2020 10:13 GMT+7

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Thượng viện, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, không bỏ phiếu phê chuẩn ứng cử viên của Tổng thống Trump và phải đợi đến sau bầu cử

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden hôm qua cáo buộc đối thủ tranh cử, Tổng thống Donald Trump lạm dụng quyền lực khi lên kế hoạch đề cử thẩm phán mới vào tòa án tối cao, thay thế bà Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời.
Ông Biden kêu gọi Thượng viện, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, không bỏ phiếu phê chuẩn ứng cử viên của Tổng thống Trump và phải đợi đến sau bầu cử.
Reuters dẫn lời ông Biden nói nếu ông đắc cử tổng thống thì cũng phải có quyền đề cử ứng viên thẩm phán.

Ông Biden: Tổng thống Trump lạm dụng "quyền lực chính trị" để chọn thẩm phán tối cao mới

Việc đề cử thẩm phán mới có thể giúp đảng Cộng hòa gia tăng số thẩm phán theo tư tưởng bảo thủ so với những người có quan điểm cởi mở hơn trong tòa án tối cao (9 thành viên) lên thành 6-3.
Cả hai đảng đều coi trọng cán cân quyền lực này vì nó sẽ quyết định đến nhiều vấn đề tranh cãi trong nhiều năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.