Ông Assange phản đối dẫn độ sang Mỹ

15/04/2019 10:50 GMT+7

Ngày 14.4, luật sư của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange nhấn mạnh thân chủ sẵn sàng hợp tác nếu Thụy Điển mở lại cuộc điều tra nghi án hiếp dâm, nhưng tiếp tục phản đối bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử, theo AFP.

Cảnh sát Anh đang tạm giam Assange sau khi bắt người này khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London hôm 11.4, nơi ông tị nạn suốt 7 năm qua.
Nhà sáng lập WikiLeaks sẽ hầu tòa vào ngày 2.5 về cáo buộc trốn nộp tiền bảo lãnh ở Anh cùng nguy cơ dẫn độ sang Mỹ để xét xử về tội tấn công mạng và rò rỉ hàng trăm ngàn tài liệu mật của nước này.
Trong khi đó, Thụy Điển hồi năm 2017 đã hủy bỏ cuộc điều tra nghi án ông Assange cưỡng hiếp một phụ nữ nhưng tuyên bố có thể mở lại. Hơn 70 nghị sĩ Anh đã kêu gọi chính phủ đảm bảo ưu tiên cho Thụy Điển quyền dẫn độ Assange nếu có yêu cầu chính thức, theo Reuters.
[VIDEO] Vì sao Mỹ chỉ truy tố nhà sáng lập Wikileaks tội xâm nhập máy tính?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.