Oanh tạc cơ Trung Quốc bay gần căn cứ Mỹ, Nhật điều máy bay lên kèm

21/11/2017 09:29 GMT+7

Trung Quốc đã triển khai một đội hình gồm 4 oanh tạc cơ H-6 và 2 máy bay trinh sát bay gần các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản, buộc Tokyo phải điều chiến đấu cơ bám theo.

Nhóm máy bay trên đi qua không phận quốc tế trên Hoa Đông vào ngày 19.11, bay ngang Eo Miyako gần đảo Okinawa, nơi đặt các căn cứ của Mỹ với khoảng 26.000 quân nước ngoài đang đóng tại đây, theo hãng Kyodo News.

Chiến đấu cơ Nhật Bản đã bám theo nhóm máy bay trên cho đến ra khỏi bầu trời khu vực.

Oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc được đánh giá có năng lực tiêu diệt nhiều chiến hạm địch nhờ được trang bị lượng vũ khí đáng kể.

Các chiến đấu cơ của Mỹ tại căn cứ không quân Kadena, Okinawa USAF

Dù các máy bay Trung Quốc không xâm phạm không phận Nhật Bản, đồng minh Mỹ lên tiếng cáo buộc nước này có động thái “mở rộng và gia tăng” hoạt động quân sự tại khu vực.

Về phần mình, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng đầy chỉ là một đợt diễn tập chiến thuật thông thường và sẽ tiếp tục thực hiện các sứ mệnh tương tự trong tương lai.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.