Oanh tạc cơ Nga Tu-95 ‘điều khiển’ UAV đánh lạc hướng mục tiêu

28/12/2020 20:08 GMT+7

Phi hành đoàn của máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-95 MS vừa tiến hành cuộc diễn tập điều khiển máy bay không người lái (UAV) từ buồng lái nhằm đánh lạc hướng và tiêu diệt mục tiêu.

Chiếc Tu-95 xuất xưởng từ năm 1952 và là máy bay ném bom chiến lược duy nhất còn đang phục vụ trong quân đội Nga, cũ hơn oanh tạc cơ B-52 của Không quân Mỹ.
Quân đội Nga đã nâng cấp và trang bị cho Tu-95 thiết bị dẫn đường, điều khiển UAV để phi hành đoàn có sử dụng UAV trong chuyến bay.
“Gần đây, quân đội Nga tiến hành chuyến bay thử nghiệm để diễn tập khả năng tương tác giữa Tu-95 MS và một UAV. Nói cách khác, phi hành đoàn được huấn luyện để điều khiển UAV từ buồng lái của máy bay Tu-95 MS”, tờ The Eurasian Times dẫn lời một nguồn thạo tin ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

UAV S-70 từng bay huấn luyện cùng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 vào năm 2019

Ảnh chụp màn hình TASS

Nguồn tin từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về UAV, nhưng có thông tin đồn đoán cho rằng UAV tấn công hạng nặng Sukhoi S-70 Okhotnik đã được sử dụng trong cuộc thử nghiệm.
“Điều thực sự quan trọng ở đây là huấn luyện quy trình điều khiển UAV còn chủng loại UAV không phải là mối bận tâm chính”, nguồn tin nói thêm.
Cũng theo các nguồn tin, UAV có thể được sử dụng để đánh lạc hướng hệ thống phòng không, tiến hành hoạt động trinh sát nhằm xác định vị trí và theo dõi mục tiêu cho máy bay Tu-95.

Máy bay Su-57 bay cùng drone Su-70 Okhotnik

Vào năm 2019, S-70 từng bay huấn luyện cùng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57. Lúc đó, S-70 đã bay ở độ cao khoảng 1.600 m trong chuyến bay kéo dài hơn 30 phút.
Với trọng lượng 20 tấn, chiếc S-70 có thể đạt tốc độ 1.000 km/giờ, gần bằng vận tốc âm thanh 1.236 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.