Oanh tạc cơ Nga áp sát bờ biển Bắc Mỹ

28/01/2019 08:00 GMT+7

Các chiến đấu cơ Mỹ và Canada được triển khai bám sát 2 máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 của Nga bay gần bờ biển khu vực Bắc Mỹ.

Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) hôm qua thông báo quân đội Mỹ và Canada đã điều động các chiến đấu cơ theo dõi 2 máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 của Nga bay gần bờ biển khu vực Bắc Mỹ, theo Đài Fox News.
Hai chiếc Tu-160 vẫn ở trong không phận quốc tế nhưng đã được 2 chiến đấu cơ F-22 của Mỹ và 2 máy bay chiến đấu CF-18 của Canada “hộ tống” vào ngày 26.1, theo NORAD.
Diễn biến trên xảy ra trùng thời điểm Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang có chuyến thăm Mỹ.
Các vụ chạm trán giữa máy bay quân sự của Nga và NATO gia tăng trong những năm gần đây.
Hồi tháng 6.2017, Nga tuyên bố đã điều máy bay chiến đấu chặn oanh tạc cơ B-52 của Mỹ trên biển Baltic. Đến năm 2018, kịch bản tương tự diễn ra khi các máy bay ném bom Tu-95 của Nga bị chiến đấu cơ F-22 của Mỹ chặn gần bang Alaska.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.