Ô nhiễm nước ngầm ở các căn cứ Mỹ

13/04/2020 10:12 GMT+7

Nghị sĩ Mỹ cho hay đã đề nghị tổng thanh tra Bộ Quốc phòng nước này mở cuộc điều tra về tình trạng trên.

Báo Deseret News hôm qua dẫn kết quả phân tích xác nhận tình trạng ô nhiễm “các dạng hóa chất tồn tại vĩnh viễn” ở các nguồn nước hoặc nước ngầm tại 328 địa điểm trên toàn nước Mỹ, chủ yếu tập trung ở các căn cứ quân sự.
Ba trong số này được xác nhận ở bang Utah, bao gồm căn cứ không quân Hill, căn cứ Williams và sân bay quốc tế TP.Salt Lake. Thêm 4 địa điểm ở Utah, toàn bộ thuộc quân đội Mỹ, cũng nằm trong diện tình nghi đã thải ra các hóa chất không bao giờ bị phân hủy ở hàm lượng cao, đe dọa sức khỏe con người.
Dựa trên báo cáo này, nghị sĩ Dan Kildee của bang Michigan lên tiếng kêu gọi các bên hãy nhanh chóng hành động để bảo vệ cộng đồng và giới quân nhân trước nguy cơ tiếp xúc với hóa chất vĩnh viễn. Nghị sĩ Kildee cho hay đã đề nghị tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ mở cuộc điều tra về tình trạng trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.