Ô nhiễm không khí làm 7 triệu người chết mỗi năm

05/06/2019 08:50 GMT+7

Tân Hoa xã hôm qua dẫn lời báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và môi trường David Boyd cho hay mỗi năm có khoảng 7 triệu người, trong đó có 600.000 trẻ em, tử vong do ô nhiễm không khí.

Ông Boyd nói: “Ô nhiễm không khí là sát thủ thầm lặng, không thể nhìn thấy, chịu trách nhiệm cho cái chết yểu của 7 triệu người mỗi năm, tác động lớn tới phụ nữ, trẻ em và những cộng đồng nghèo khó”.
Cũng theo ông, cứ mỗi 5 giây có một trường hợp chết vì ô nhiễm không khí và ước tính có 90% dân số thế giới hít phải không khí ô nhiễm.
Trước thềm ngày Môi trường thế giới 5.6, báo cáo viên đặc biệt Boyd kêu gọi các nước khẩn cấp hành động cải thiện chất lượng không khí để hoàn thành trách nhiệm với người dân.
[VIDEO] Các tập đoàn lớn thiệt hại nghìn tỉ USD vì biến đổi khí hậu

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.