Nữ lãnh đạo đầu tiên của tình báo Ý

14/05/2021 10:31 GMT+7

AFP ngày 13.5 đưa tin Thủ tướng Ý Mario Draghi thông báo bổ nhiệm bà Elisabetta Belloni (63 tuổi, ảnh) làm lãnh đạo Cơ quan tình báo an ninh (DIS), trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ này.

Bà Belloni sẽ báo cáo nội các về việc xử lý các vấn đề tình báo, an ninh trong và ngoài nước, an ninh mạng và phản gián.
Nữ quan chức này từng lãnh đạo đơn vị khủng hoảng thuộc Bộ Ngoại giao Ý từ năm 2004 - 2008, phụ trách các chiến dịch liên quan công dân Ý bị thương hoặc sát hại ở nước ngoài. Cơ quan này còn phụ trách xử lý các vụ bắt cóc, trong đó bà từng phụ trách chiến dịch giúp nhà báo Daniele Mastrogiacomo của tờ La Republica được trả tự do sau khi bị bắt cóc ở Afghanistan.
Bà cũng từng phối hợp tìm kiếm công dân Ý sống sót trong trận sóng thần năm 2004 ở Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.