Nữ cảnh sát Hồi giáo Thái Lan được mang khăn choàng đầu

24/08/2013 21:03 GMT+7

(TNO) Thái Lan vừa quyết định cho phép các nữ cảnh sát người Hồi giáo mang khăn choàng đầu trong khi làm nhiệm vụ.

(TNO) Thái Lan vừa quyết định cho phép các nữ cảnh sát người Hồi giáo mang khăn choàng đầu trong khi làm nhiệm vụ.

Khăn choàng đầu hay còn gọi là khaki hijab theo cách gọi của người Hồi giáo là trang phục truyền thống của phụ nữ theo đạo Hồi.

Người Hồi giáo chủ yếu sống ở các tỉnh miền Nam Thái Lan và có nhiều phụ nữ Hồi giáo tham gia vào lực lượng cảnh sát giữ gìn an ninh ở khu vực được xem là nhạy cảm nhất nước Thái

Từ lâu, các nữ cảnh sát Hồi giáo không được mặc trang phục truyền thống của họ khi làm nhiệm vụ hoặc tiếp xúc với dân chúng vì có thể là cơ hội để các lực lượng chống đối lợi dụng gây bạo loạn ở miền Nam.

Tuy nhiên, một ủy ban của cảnh sát Thái Lan đã xem xét và quyết định bỏ quy định này vì nhận thấy những lo ngại trên là không có cơ sở, thay vào đó cho phép các nữ cảnh sát theo đạo Hồi được sử dụng khăn choàng hijab.

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Thái Lan sẽ xây nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị
>> Náo loạn trong quốc hội Thái Lan
>> Vận chuyển gần 2 kg ma túy, một phụ nữ Thái Lan lãnh án tử
>> Liên hệ đưa về nước một thuyền viên Thái Lan “nhảy xuống biển”
>> Những người Thái Lan đầu tiên được sơ tán từ Ai Cập đã về Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.