Nông sản Thái Lan bị cắt ưu đãi GSP ở Mỹ

Minh Quang
Minh Quang
04/11/2018 22:30 GMT+7

Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) khi xuất sang Mỹ.

Cục trưởng Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Adul Chotinisakorn cho biết bắt đầu từ tháng 11.2018, một số nông sản của nước này như sầu riêng, đu đủ, me, bắp và nhiều loại trái cây khác không còn được hưởng chế độ ưu đãi GSP ở thị trường Mỹ.
Ngoài nông sản, sàn gỗ, phong lan, máy in, máy giặt có nguồn gốc từ Thái Lan cũng không được hưởng ưu đãi thuế. Ông Adul giải thích 11 mặt hàng nói trên đã vượt hạn mức giá trị và thị phần, mà theo quy định của Mỹ là tương đương hơn 180 triệu USD và chiếm hơn 50% thị phần của từng mặt hàng.
GSP ưu đãi cho hàng hóa của những nước đang phát triển có thuế suất từ 1 - 8%. Theo số liệu của Bộ Thương mại, trong giai đoạn tháng 1 - 8.2018, Thái Lan tiết kiệm 28,8 triệu USD tiền thuế từ 11 mặt hàng nói trên nhờ hưởng ưu đãi GSP tại Mỹ.
                                                                                                                                                                                  (Văn phòng Bangkok)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.