Nóng kỷ lục ở vùng tây bắc Mỹ

28/06/2021 08:28 GMT+7

Khoảng 24 triệu người ở 6 tiểu bang Mỹ phải đối mặt cái nóng như thiêu đốt kéo dài trong vài ngày tới, khi Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) cảnh báo nhiệt độ liên tiếp phá kỷ lục ở nhiều nơi.

Theo Đài ABC News, nhiệt độ hôm 27.6 ở TP.Portland (bang Oregon) lên đến 43,89oC, trong khi kỷ lục trước đó là 41,67oC. Ở TP.Seattle (bang Washington), nhiệt độ tăng liên tiếp từ 39,44oC trong ngày 27.6 lên 42,22oC ngày hôm sau, theo giờ địa phương.
Thông thường nhiệt độ trung bình thời gian này trong năm ở các bang Washington và Oregon chỉ nhỉnh hơn 20oC. NWS cảnh báo nhiều khu vực sẽ tiếp tục chứng kiến kỷ lục nóng, trải dài từ bang Washington đến California. Các địa phương đã thiết lập các trung tâm làm mát để đón người dân tránh nóng.
Giới chuyên gia cảnh báo tình trạng ở miền tây bắc Mỹ sẽ là tương lai của nhiều nơi khác trên thế giới, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Xứng danh 'Thung lũng Chết': nhiệt độ lên đến 54 độ C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.