Nóng bỏng tình hình biên giới các nước EU

17/09/2015 07:55 GMT+7

Sau khi Hungary đóng cửa hoàn toàn biên giới với Serbia, dòng người tị nạn và nhập cư lậu chuyển hướng sang thành phố Tovarnik, đông bắc Croatia, theo tờ Le Monde.

Sau khi Hungary đóng cửa hoàn toàn biên giới với Serbia, dòng người tị nạn và nhập cư lậu chuyển hướng sang thành phố Tovarnik, đông bắc Croatia, theo tờ Le Monde.

Hàng rào thép gai được dựng nên ở biên giới Hungary - Serbia - Ảnh: Reuters
Ngày 16.9, lực lượng biên phòng nước này thông báo đã tiếp nhận hàng trăm người, chủ yếu đến từ Syria. Họ được đưa về trung tâm nhân đạo để đăng ký thủ tục và tạm trú trong lúc chờ đợi cơ hội lên tàu xe đến Tây Âu. Các chuyên gia dự báo số lượng người nhập cư đổ về Croatia sẽ ngày càng tăng, sau khi Hungary quyết định dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn dòng người tị nạn đã lên đến mức quá tải. Lâu nay, người tị nạn và nhập cư lậu đến châu Âu từ ngõ Hy Lạp và Serbia sẽ qua Hungary để tìm đường đến Áo, Đức...
Kể từ ngày 15.9, chính phủ Hungary đã cho xây dựng hàng rào kiên cố ở biên giới với Serbia; tăng cường cảnh sát và điều động quân đội để bảo đảm an ninh vùng biên… Hôm 16.9, cảnh sát Hungary dùng vòi rồng, hơi cay để ngăn chặn nhiều người tìm cách vượt hàng rào và bắt giữ gần 400 người. Trước nguy cơ phải hứng luồng người nhập cư thay cho Hungary, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar Kitarovic quyết định triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia vào ngày 18.9 để thảo luận biện pháp đối phó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.