Nóng bỏng cuộc đua vào chức thủ tướng Anh

01/07/2016 08:10 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Anh Michael Gove ngày 30.6 bất ngờ tuyên bố sẽ tham gia cuộc chạy đua vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và thủ tướng, mở rộng danh sách những ứng viên có thể thay thế vị trí của ông David Cameron.

Theo BBC, ông Gove, một nhân vật chủ chốt trong chiến dịch vận động cho việc nước Anh rời EU (Brexit), trước đó được dự đoán sẽ ủng hộ cựu Thị trưởng London Boris Johnson cho vai trò mới. Tuy nhiên, trong phát biểu đưa ra hôm qua 30.6, Bộ trưởng Gove cho biết ông quyết định ứng cử sau khi đi đến kết luận rằng cựu thị trưởng London “không thể đảm đương vai trò lãnh đạo hoặc xây dựng một đội ngũ thực hiện nhiệm vụ trước mắt”.
Chỉ vài giờ sau khi bị ông Gove bỏ rơi, ông Johnson đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc chạy đua.
Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, người vận động cho việc ở lại EU, cũng đã tuyên bố ý định ứng cử vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ trên tờ The Times.
Bộ trưởng Nội vụ Theresa May Reuters
Bộ trưởng Tư pháp Anh Michael Gove Reuters
Nữ ứng viên này nói rằng bà có thể “đoàn kết nước Anh” và hàn gắn những chia rẽ do kết quả trưng cầu dân ý ngày 23.6 gây ra. Ông Cameron đã tuyên bố từ chức thủ tướng chỉ vài giờ sau cuộc trưng cầu và tuyên bố việc xúc tiến đàm phán về vấn đề chia tay EU sẽ do người kế nhiệm ông thực hiện.
Danh sách ứng cử viên hiện đã bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Stephen Crabb.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.