Nội các Yemen từ Ả Rập Xê Út về nước

17/09/2015 09:54 GMT+7

(TNO) Nội các Yemen gồm Thủ tướng Khaled Bahah và các bộ trưởng đã quay về nước sau vài tháng chạy sang Ả Rập Xê Út.

(TNO) Nội các Yemen gồm Thủ tướng Khaled Bahah và các bộ trưởng đã quay về nước sau vài tháng chạy sang Ả Rập Xê Út.

Thủ tướng Khaled Bahah (thứ 2 từ trái sang) đã quay về Yemen - Ảnh: AFP
Người phát ngôn chính phủ Yemen, ông Rajeh Badi cho biết Thủ tướng Bahah và các bộ trưởng ngày 16.9 đã quay về thành phố Aden, theo AFP. Hiện chưa rõ Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi có quay trở về hay không. Ông Hadi phải rời Yemen sang Ả Rập Xê Út hồi cuối tháng 3.2015 khi lực lượng nổi dậy Houthi tiến sát thành phố cảng miền nam Aden, nơi ông Hadi ẩn trú.
Chính phủ của Thủ tướng Bahah sẽ điều hành công việc đất nước từ Aden, củng cố lực lượng ủng hộ Tổng thống Hadi chiến đấu chống phe nổi dậy tại miền trung.
Hồi tháng 3, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã mở màn không kích Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Đến tháng 7, lực lượng ủng hộ Tổng thống Hadi đã chiếm lại thành phố Aden và 4 tỉnh miền nam khác, đánh đuổi phe nổi dậy ra khỏi khu vực.
Cuộc xung đột tại Yemen đã làm gần 4.900 người thiệt mạng và khoảng 25.000 người bị thương kể từ cuối tháng 3. Ngoài ra, 21 triệu trong tổng số 25 triệu người Yemen đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.