Nội các chính quyền Tổng thống Trump gồm những ai?

10/11/2016 15:00 GMT+7

Sau khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sẽ tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1.2017. Vậy những nhân vật nào là ứng viên tiềm năng cho các vị trí quan trọng trong chính quyền của ông Trump?

Ông Donald Trump vượt qua đối thủ Hillary Clinton với kết quả bầu cử đầy thuyết phục nhưng cũng không kém phần bất ngờ. Theo dự kiến, ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.2017. Trong thời gian đó, ông sẽ phải chọn ra những người sẽ nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền.
Đội ngũ phụ trách chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới đắc cử có nhiệm vụ đưa ra các vấn đề ưu tiên cần làm trong 100 và 200 ngày đầu tiên. Bên cạnh đó, họ cũng phải tổng hợp danh sách các ứng viên để ông Trump bổ nhiệm vào nội các.
Theo Wall Street Journal, đội ngũ trên đã thảo luận trong nhiều tháng trời để chọn ra những người phù hợp nhất cho các vị trí trong chính quyền mới. Tuy nhiên, ông Trump không có nhiều người ủng hộ trong bộ máy chính phủ, thêm vào đó chiến dịch tranh cử gây chia rẽ của ông cũng gây khó khăn cho việc thu hút nhân tài. Trong suốt quá trình tranh cử, không ít chính trị gia, thậm chí là một số lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng hoà cũng chê bai và có mâu thuẫn với ông Trump.

tin liên quan

Chờ bộ máy mới của Nhà Trắng
Đó là nhận định của các giáo sư, chuyên gia cùng cựu quan chức cấp cao, nhà báo quốc tế đã trả lời phỏng vấn Thanh Niên ngày 9.11 về việc ông Trump giành chiến thắng trước bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Tờ Politico dẫn nguồn tin thân cận với quá trình chuẩn bị chuyển giao quyền lực của ông Trump cho rằng một khó khăn khác là khó tìm ra một nhân vật nữ có lý lịch nổi trội để bổ nhiệm vào bộ máy chính quyền. Điều này xuất phát từ những ảnh hưởng do các phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ của ông Trump.
Tuy nhiên, những ngày qua đã xuất nhiện một số cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho các chức vụ hàng đầu trong bộ máy chính phủ mới của ông Trump. Ở vị trí ngoại trưởng, người có nhiều tiềm năng nhất là cựu chủ tịch hạ viện Newt Gingrich, một trong những người sớm ủng hộ ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần này. Ông Gingrich cũng từng tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012.
Thượng nghị sĩ Bob Corker, chủ tịch uỷ ban đối ngoại Thượng viện Mỹ và ông John Bolton, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng là những người được để mắt đến cho vị trí lãnh đạo Bộ Ngoại giao.
Ông Mike Pence được cho sẽ góp vai trò lớn trong chính quyền của tổng thống đắc cử thiếu kinh nghiệm của ông Donald Trump Reuters
Bộ trưởng Ngân khố là vị trí quan trọng trong nội các Mỹ và là người đứng ngay sau ngoại trưởng Mỹ trong danh sách "kế vị" tổng thống. Nhân vật tiềm năng đảm đương chức vụ này đã lộ diện vì ông Trump từng nhấn mạnh rằng muốn ông Steven Mnuchin đảm nhiệm. CNN cho biết ông Mnuchin có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng lớn như Goldman Sachs, OneWest Bank và hiện là chủ tịch của hãng đầu tư Dune Capital Management. Hơn nữa, ông Mnuchin cũng là quản lý tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Về quốc phòng, trong số những quan chức quốc phòng của đảng Cộng hoà có thể gia nhập chính quyền của ông Trump, thượng nghị sĩ Jeff Sessions là người nhiều tiềm năng nhất cho chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Sessions là quan chức đầu tiên tại Thượng viện ủng hộ ông Trump. Tuy vậy, ông Sessions là người ủng hộ cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq năm 2003, trong khi ông Trump gọi đây là "điều ngu ngốc và kinh khủng", theo BBC.
Cựu tướng Mỹ về hưu Mike Flynn cũng có thể trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc. Ông Flynn rất được ông Trump tin tưởng, hơn nữa kinh nghiệm trong quân đội của tướng Flynn được cho là sẽ giúp đỡ ông Trump rất nhiều. Tuy nhiên, cựu giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng này phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, vì theo luật các sĩ quan nghỉ hưu phải trải qua 7 năm mới có thể làm lãnh đạo Lầu Năm Góc, theo NBC News. Nếu không được giao vị trí này, ông Flynn cũng có thể sẽ đảm nhận một chức vụ quan trọng khác là Cố vấn an ninh quốc gia.
Theo Politico, những người thân cận với ông Trump đã nói về việc cựu thị trưởng thành phố New York, ông Rudy Giuliani đang là người dẫn đầu trong số các ứng viên cho chức tổng chưởng lý (Bộ trưởng Tư pháp). Ông Giuliani là một trong những người bảo vệ ông Trump mạnh mẽ nhất. Với vai trò thị trưởng, ông Giuliani đã giúp thành phố New York vực dậy giữa đống hoang tàn sau vụ khủng bố 11.9.2001.
Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn ngày 9.11 với Wall Street Journal, ông Giuliani cho biết không quan tâm nhiều đến chức vụ trong chính quyền. "Bạn sẽ không bao giờ nói không được, nhưng có lẽ tôi sẽ giúp ông ấy (Trump) tìm một người khác có thể làm việc này. Tôi đang rất hạnh phúc khi không nằm trong bộ máy chính quyền".
Khi được hỏi về các thông tin xuất hiện những cái tên cho các chức vụ trong nội các mới, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Hope Hicks trả lời rằng không thông tin nào là chính xác, theo NBC News. Bà Hicks cũng cho biết ông Trump chưa quá chú ý đến vấn đề chuyển giao quyền lực vì còn mải tập trung vào người dân Mỹ.
Tuy vậy, Michael O. Leavitt - cựu thống đốc bang Utah và là cố vấn đội ngũ chuyển giao của ông Trump, nhận định các vị trí trong nội các và chánh văn phòng Nhà Trắng sẽ nhanh chóng được bổ nhiệm và thông qua trong 2 tuần kể từ ngày ông Trump nhậm chức. Ông Leavitt nói định hình bộ máy chính quyền là vấn đề ưu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.