Nổ kho đạn tại Nga, 6 người chết

24/08/2011 11:43 GMT+7

(TNO) Sáu binh sĩ Nga thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một kho vũ khí phát nổ tại vùng Astrakhan ở miền tây nam nước Nga vào hôm 23.8, AFP cho biết.

Vụ nổ xảy ra ở một căn cứ quân sự tại Astrakhan, gần cửa sông Volga, cách thủ đô Moscow khoảng 1.100 km về phía nam.

Theo hãng tin ITAR-TASS, vụ nổ xảy ra trong quá trình xử lý đạn dược và không có lửa bùng phát trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow cũng đã xác nhận vụ tai nạn nhưng không cung cấp thêm thông tin, theo AFP.

Theo một nhân viên quân sự trong khu vực, hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và nhiều khả năng là do bất cẩn trong xử lý vũ khí.

Được biết, đây là vụ tai nạn kho vũ khí nghiêm trọng nhất tại Nga kể từ đầu tháng 6 qua, khi kho vũ khí tại Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga phát nổ khiến gần 30.000 người phải di tản.

Theo RIA Novosti, trong hai tháng 6 và 7, một loạt vụ nổ tại các căn cứ huấn luyện quân sự và kho vũ khí tại Nga đã giết chết tám người. Hầu hết các vụ nổ là do không tuân thủ an toàn.

Còn trong tháng 11.2009, hai vụ nổ riêng rẽ tại một kho vũ khí trong thành phố Ulyanovsk, tại vùng Volga của nước Nga cũng cướp đi sinh mạng của 10 người.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.