Nổ đường ống khí gas tại San Francisco

Bảo Vinh
Bảo Vinh
07/02/2019 13:00 GMT+7

Hàng ngàn người dân tại thành phố San Francisco (Mỹ) phải sống trong cảnh thiếu điện sau vụ nổ lớn làm thiêu rụi 5 tòa nhà.

Vụ nổ xảy ra vào 13 giờ 20 ngày 6.2 (4 giờ 20 ngày 7.2 giờ Việt Nam) sau khi một nhóm công nhân xây dựng đào trúng một đường ống dẫn gas, gây rò rỉ và bùng phát đám cháy, theo Giám đốc Sở cứu hỏa thành phố Joanne Hayes-White.
Toàn bộ 8 công nhân gần hiện trường đều được tìm thấy và chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hỏa mất hơn 2 giờ để khống chế ngọn lửa, theo AP. Tuy nhiên, đám cháy đã lan ra 5 tòa nhà trước khi Công ty điện lực và gas PG&E kịp ngắt nguồn gas trong khu vực.
5 toàn nhà bị thiêu cháy sau vụ nổ Reuters
Cô Caroline Gasparini sống gần hiện trường cho biết cô và bạn cùng phòng nhìn thấy nhiều cửa số của các tòa nhà xung quanh nứt vỡ sau vụ nổ.
“Chúng tôi nhìn thấy ngọn lửa và ngay lập tức vơ lấy giày dép, laptop, hộ chiếu rồi bỏ chạy ra ngoài”, Gasparini kể lại. Theo Fox News, khoảng 3.000 hộ dân phải sống trong cảnh thiếu điện sau vụ nổ.
PG&E, công ty dịch vụ công ích lớn nhất ở Mỹ, đang bị cơ quan chức năng theo dõi sát sao vì từng liên quan đến một số vụ nổ đường ống dẫn khí gas nghiêm trọng gây chết người tại San Francisco.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.