Nợ công Mỹ sẽ vượt GDP trong năm 2021

03/09/2020 11:41 GMT+7

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), nợ công của nước này sẽ còn lớn hơn quy mô của cả nền kinh tế trong năm 2021.

Năm 2021 sẽ đánh dấu lần đầu tiên nợ công Mỹ lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này kể từ năm 1946, tức sau thế chiến thứ hai, theo Đài CNN hôm 3.9.
CBO cũng dự báo thâm hụt ngân sách liên bang sẽ lên mốc 3.300 tỉ USD vào cuối năm tài chính kết thúc vào ngày 30.9, tăng hơn gấp 3 so với số liệu vào năm 2019.
Như vậy, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ dự kiến chiếm 98% trong năm 2020, đánh dấu tỷ lệ thâm hụt theo phần trăm cao nhất kể từ năm 1945.
Tình trạng trên chủ yếu là do nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Quốc hội Mỹ hồi đầu năm đã thông qua gói giải cứu 3.700 tỉ USD để duy trì nền kinh tế, trong khi GDP sụt giảm.

Vì Covid-19, Úc chịu đợt suy thoái kinh tế đầu tiên trong gần 30 năm

Với tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến như hiện tại, các nghị sĩ lưỡng viện đang thảo luận gói giải cứu tiếp theo.
Cứ mỗi hai tuần lại có thêm 1 triệu người đăng ký lãnh trợ cấp thất nghiệp, và hiện tỷ lệ thất nghiệp vẫn hơn 10%, cao hơn giai đoạn Đại Suy thoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.