Nissan thu hồi 150.000 xe

09/12/2018 22:30 GMT+7

Tập đoàn Nissan (Nhật Bản) hôm qua thông báo thu hồi khoảng 150.000 xe tại thị trường nội địa do quy trình thử nghiệm sản phẩm mới không đúng cách.

“Nissan phát hiện một số trường hợp không tuân thủ quy trình kiểm tra sản phẩm, dễ dẫn đến những đánh giá thiếu chính xác”, Reuters dẫn thông cáo của hãng cho hay.
Theo Nissan, sai sót nằm ở quy trình thử nghiệm hệ thống phanh, đồng hồ tốc độ cùng một số bộ phận khác trước khi xuất xưởng. Các dòng xe trong diện thu hồi gồm Note, Leaf, March và Cube… được sản xuất từ tháng 11.2017 - 10.2018.
Phòng trưng bày xe tại trụ sở Nissan ở thành phố Yokohama, Nhật Bản AFP

Trước đó, Nissan hồi năm 2017 cũng phải thu hồi 1,2 triệu xe tại Nhật do phát hiện khâu kiểm tra cuối cùng trước khi xuất xưởng do công nhân thiếu chuyên môn đảm nhận.

Mới đây nhất là tháng 9.2018, Nissan đã cho thu hồi 215.000 xe tại thị trường Mỹ do nguy cơ cháy nổ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.