Những mối lợi Trung Quốc - Philippines

31/08/2011 23:56 GMT+7

Trung Quốc và Philippines đẩy mạnh quan hệ thương mại trong bối cảnh hai nước đang vướng vào tranh chấp trên biển Đông.

Ngày 31.8, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hội đàm chính thức với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, theo AFP. Tại cuộc gặp, hai bên ký kết 9 thỏa thuận, bao gồm kế hoạch tăng kim ngạch thương mại song phương lên thành 60 tỉ USD từ nay đến năm 2016. Bên cạnh đó, còn có các thỏa thuận hợp tác trị giá 3,14 triệu USD về thể thao, du lịch, văn hóa... Tổng thống Aquino III sẽ tiếp tục gặp gỡ Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc để thảo luận thêm nhiều vấn đề khác.


Ông Hồ Cẩm Đào đón ông Benigno Aquino III tại Bắc Kinh - Ảnh: AFP

Tờ China Daily dẫn lời giới chức Philippines cho hay chương trình nghị sự sẽ gồm cả việc thương lượng lại dự án tuyến metro dài 80 km ở Manila do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, vấn đề tranh chấp trên biển Đông sẽ được đề cập nhưng không chiếm lĩnh các cuộc trao đổi.

Năm 2010, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Philippines với tổng kim ngạch song phương đạt 27,7 tỉ USD, theo Tân Hoa xã. Trước tình hình kinh tế Philippines đang gặp nhiều khó khăn thì các khoản đầu tư từ Trung Quốc có ảnh hưởng ngày càng lớn. Vì thế, giới quan sát cho rằng Manila đang cố gắng đảm bảo quan hệ thương mại song phương không bị rạn nứt do những tranh chấp trên biển. Bloomberg ngày 31.8 dẫn lời Benito Lim, giáo sư khoa học chính trị tại ĐH Ateneo de Manila, nói: “Philippines cần Mỹ về mặt an ninh và đồng thời cần Trung Quốc hỗ trợ kinh tế”.

Tuy nhiên, việc thắt chặt quan hệ kinh tế với Trung Quốc vấp phải không ít chỉ trích từ nội bộ Philippines. Tờ Sun Star đưa tin một số thành phần trong Quốc hội Philippines, đơn cử là đảng Bayan Muna, đang phản đối gay gắt kế hoạch hợp tác với Trung Quốc để thăm dò dầu khí tại biển Đông. Theo Bloomberg, ý tưởng thăm dò dầu khí chung được khơi mào vào năm 2004 dưới thời Tổng thống Gloria Arroyo. Sau đó, thỏa thuận này bị hủy bỏ vì các cáo buộc vi hiến. Chuyên gia Ian Storey thuộc Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho hay bà Arroyo bị cáo buộc rằng “đặt nhẹ vấn đề biển Đông trước các thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc”. Vì thế, Tổng thống Aquino III “sẽ phải cố tránh giẫm vào vết xe đổ đó”, theo ông Storey.

Trung Quốc lại phô trương khí tài

Hải quân Trung Quốc vừa phô diễn 8 tàu cao tốc tàng hình hai thân, được trang bị tên lửa trên biển Hoa Đông. Báo chí trong nước đồng loạt đăng ảnh cuộc diễn tập ngày 29.8 của đội tàu kèm theo nhiều lời ca ngợi. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa tiết lộ thêm thông tin về đội tàu này cũng như mục đích sử dụng.

Trước đó, theo báo Hàng không Trung Quốc, nước này cũng vừa công bố mẫu máy bay không người lái sản xuất nội địa mang tên Wing Loong. Nhưng nhiều ý kiến đánh giá chiếc này rất giống máy bay không người lái Predator của Mỹ.

Ngọc Bi

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.