Những hình ảnh 'hơn cả đau lòng' trong thảm kịch Covid-19 tại Ấn Độ

27/04/2021 11:38 GMT+7

Ấn Độ đã triển khai quân đội để đối phó đợt bùng phát dịch Covid -19 mà Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho là “hơn cả đau lòng”.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat trong cuộc họp ngày 26.4 với Thủ tướng Narendra Modi nói rằng quân đội sẽ chuyển nguồn ô xy dự trữ đến các bệnh viện giúp điều trị bệnh nhân Covid-19. Lực lượng quân y về hưu cũng sẽ được huy động đến các cơ sở y tế để hỗ trợ.
Tổng giám đốc WHO Tedros nói thảm kịch tại Ấn Độ là hơn cả đau lòng và cho biết WHO đang điều thêm nhân viên và nguồn viện trợ y tế đến.

Tình hình Covid-19 ở Ấn Độ căng thẳng đỉnh điểm, kêu gọi hỗ trợ từ mọi phía

Một bệnh nhân nằm tạm trên thùng xe chờ đưa vào viện ở thành phố Ahmedabad. Số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ tăng cực nhanh trong tháng 4 và hiện tại có hơn 17,3 triệu ca, trong đó hơn 2,8 triệu ca còn đang điều trị, và hơn 195.000 ca tử vong

Reuters

Một bệnh nhân thở ô xy tại một căn lều tạm ở thành phố Ghaziabad. Số ca nhiễm mới trong những ngày qua liên tục phá kỷ lục, với hơn 352.000 ca trong 24 giờ tính đến ngày 26.4 với 2.812 ca tử vong

AFP

Một người khóc thương mẹ qua đời vì Covid-19 tại thành phố Srinaga. Quân đội Ấn Độ đã được triển khai nhằm giúp đối phó với tình hình. Tổng giám đốc WHO Tedros miêu tả tình trạng tại nước đông dân thứ hai thế giới là hơn cả đau lòng

AFP

Giới chuyên gia cho rằng đợt bùng phát dịch mạnh tại Ấn Độ lần này là do 2 yếu tố, gồm sự xuất hiện của biến chủng dễ lây lan và lơ là các quy tắc phòng dịch

Reuters

 

Ấn Độ: rồng rắn xếp hàng trước nhà máy oxy trong nỗ lực chống chọi "sóng thần" Covid-19

Các bác sĩ tại Viện y khoa toàn Ấn Độ (AIIMS) nói rằng người nhiễm chủng virus mới có thể lây lan cho 9/10 người tiếp xúc, trong khi con số này hồi năm ngoái chỉ là 4/10.

Reuters

Tuy vậy, việc lơ là các biện pháp phòng dịch được cho là yếu tố chính dẫn đến việc bùng phát. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời giới chuyên gia cho biến chủng B.1.617 được phát hiện tại Ấn Độ vào tháng 10.2020 và đến ngày 20.4.2021, hơn 20 nước phát hiện biến chủng này nhưng không xảy ra đợt bùng phát nào mạnh như Ấn Độ

AFP

Hồi tháng 3, Ấn Độ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và kiểm soát dịch bệnh. Song song đó, nước này tổ chức nhiều lễ hội truyền thống đông người và các cuộc mít tinh chính trị

Reuters

Lễ hội tôn giáo Kumbh Mela tại thành phố Haridwar hồi giữa tháng 4 thu hút khoảng 5 triệu người hành hương bên bờ sông Hằng. Nhà tổ chức Siddharth Chakrapani nói với AFP rằng đức tin là điều quan trọng nhất và người hành hương tin rằng "chỉ cần lặn xuống sông Hằng là sẽ được mẹ Ganga cứu khỏi Covid-19"

AFP

Trong khi đó, giới chính trị gia đối diện nhiều chỉ trích vì tổ chức các cuộc vận động cử tri thu hút hàng ngàn người trong các sân vận động chật cứng. Khoảng 8,6 triệu người đi bỏ phiếu tại bang West Bengal ngày 26.4. Một số bang khác cũng tổ chức bầu cử được cho là kết thúc vào cuối tuần này

Reuters

Người thân của nạn nhân Covid-19 đau buồn tại khu hỏa táng ở New Delhi

Reuters

Bức ảnh chụp toàn cảnh khu hỏa táng ở New Delhi

AFP

Người dân chờ tiêm vắc xin tại Mumbai. Tính đến nay, có tổng cộng hơn 141 triệu người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Ấn Độ

Reuters


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.