Nhóm vũ trang đứng sau vụ Benghazi giải thể

29/05/2017 08:00 GMT+7

Ansar al-Sharia là nhóm vũ trang đứng sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại TP.Benghazi hồi năm 2012 làm Đại sứ Christopher Stevens cùng 3 người khác thiệt mạng.

Theo Reuters ngày 28.5, nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar al-Sharia ở Libya đã tuyên bố giải thể với lý do suy yếu trầm trọng sau thời gian dài sa lầy vào cuộc xung đột để tranh giành quyền lực từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.
Ngoài ra, nhiều tay súng đã bỏ sang gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ansar al-Sharia liên kết với al-Qaeda và đứng sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại TP.Benghazi hồi năm 2012 làm Đại sứ Christopher Stevens cùng 3 người khác thiệt mạng.
Trước đây, nhóm này chiếm đóng các căn cứ cũ của quân đội Libya để huấn luyện các tay súng tham chiến tại Iraq và Syria.
Cùng ngày, liên quân chính phủ Iraq đồng loạt mở “đợt tiến công cuối cùng” với hy vọng đánh bật hoàn toàn các tay súng IS khỏi Mosul, cứ điểm lớn cuối cùng tại Iraq của tổ chức này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.