Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ sắp ghé Hồng Kông

Bảo Vinh
Bảo Vinh
21/11/2018 08:10 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ chuẩn bị ghé thăm cảng Hồng Kông ngày 21.11 dù trước đó Trung Quốc từng từ chối đề nghị tương tự của tàu chiến Mỹ hồi tháng 9.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan dự kiến sẽ ghé cảng Hồng Kông vào 9 giờ sáng 21.11 (giờ địa phương), theo Japan Times dẫn thông báo của Cục Hải sự Hồng Kông.
Đi cùng với tàu Reagan là 2 khu trục hạm USS Benfold, USS Curtis và tuần dương hạm USS Chancellorville. Phía hải quân Mỹ chưa xác nhận thông tin này.
Tờ South China Morning Post đưa tin trung tướng Đàm Bổn Hoành, chỉ huy quân đội Trung Quốc tại Hồng Kông, ngày 20.11 đã được mời lên thăm tàu sân bay Reagan khi tàu này trên đường đến đặc khu.
Ông Đàm cùng một số sĩ quan khác và báo chí được đưa đến bằng máy bay vận tải quân sự C-2. Tại đây, các quan chức Trung Quốc được xem chiến đấu cơ F-18 của hải quân Mỹ diễn tập cất và hạ cánh trên tàu sân bay, theo South China Morning Post.
Giới chuyên gia quân sự nhận định việc cho phép nhóm tàu chiến Mỹ đến Hồng Kông là động thái chứng tỏ Trung Quốc muốn giảm căng thẳng trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước tại thượng đỉnh G-20 ở Argentina vào cuối tháng.
Hồi tháng 9, Trung Quốc đã không đồng ý cho tàu đổ bộ USS Wasp của Mỹ cập cảng Hồng Kông giữa lúc 2 bên căng thẳng về các vấn đề thương mại và quân sự.
[VIDEO] Hai tàu sân bay Mỹ khoe sức mạnh trên biển Philippines
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.