Nhóm chuyên gia đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19 trong tuần này

11/01/2021 14:51 GMT+7

Trung Quốc thông báo nhóm chuyên gia quốc tế sẽ đến nước này điều tra nguồn gốc đại dịch Covid -19 từ ngày 14.1, hơn 1 năm từ ngày đại dịch bùng phát.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 11.1 ra thông báo ngắn, nêu rằng nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ thực hiện cuộc nghiên cứu chung về nguồn gốc Covid-19 với các nhà khoa học Trung Quốc. Thông báo chỉ cho biết các chuyên gia sẽ đến Trung Quốc vào ngày 14.1 mà không nêu rõ lịch trình, theo Reuters.
Nhóm chuyên gia sẽ phải cách ly 2 tuần khi đến Trung Quốc, sau đó dự kiến sẽ đến thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nơi dịch bệnh xuất hiện đầu tiên vào cuối năm 2019.
Trung Quốc bị cáo buộc che giấu thông tin ban đầu về dịch bệnh, gây trì hoãn việc ứng phó và khiến virus lây lan ra nhiều nơi. Sau nhiều nỗ lực kêu gọi của các nước, Đại hội đồng Y tế thế giới hồi tháng 5.2020 nhất trí việc thành lập nhóm chuyên gia để đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19.

Vì sao nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19 phải quay về?

Tuy nhiên, chuyến đi bị trì hoãn đến tận đầu năm 2021. Nhóm chuyên gia đáng lẽ đã đến Trung Quốc hồi đầu tháng 1, nhưng tiếp tục bị trì hoãn khiến Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố rất thất vọng về Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Hoa Xuân Oánh sau đó nói rằng vụ việc chỉ là hiểu lầm. Trước khi nhóm chuyên gia quốc tế đến, Trung Quốc bị cho là tìm cách định hướng dư luận về thời điểm và nguồn gốc bắt đầu của đại dịch, trong đó Ngoại trưởng Vương Nghị nói ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy đại dịch xuất hiện tại nhiều khu vực khác, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.