Nhìn lại những thảm nạn hàng không tại Nga 10 năm qua

06/05/2019 14:00 GMT+7

Chiếc máy bay Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot bị bốc cháy ngày 5.5 là một trong số những tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Nga trong vòng một thập niên qua.

Năm 2010 xảy ra 3 tai nạn hàng không nghiêm trọng ở Nga. Ngày 10.4, một chiếc Tupolev-154 của không quân Ba Lan chở theo Tổng thống Lech Kaczynski cùng nhiều quan chức cấp cao bị rơi gần thành phố Smolensk, miền tây Nga làm toàn bộ 96 người thiệt mạng.
Đến ngày 2.8, một chiếc Antonov-24 của hãng hàng không Katekavia gặp sự cố lúc hạ cánh gần thành phố Igarka, miền đông Siberia làm 11 người thiệt mạng, 4 người còn lại trên máy bay sống sót.
Ngày 29.12 cùng năm, một máy vận tải quân sự Antonov-22 rơi tại vùng Tula, phía nam Moscow khiến toàn bộ 12 người trên máy bay thiệt mạng.
Năm 2011 cũng có 3 tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Vụ đầu tiên rơi vào ngày 20.6 khi một chiếc Tupolev-134 rơi trong lúc hạ cánh ở thành phố Petrozavodsk, vùng Karelia phía bắc Moscow khiến 47 trong số 52 người trên máy bay thiệt mạng. Cơ quan điều tra kết luận phi công bị say xỉn khi lái máy bay, theo AFP.
Hiện trường vụ rơi máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski Reuters
Ngày 9.8, một chiếc máy bay vận tải Antonov-12 rơi ở vùng viễn đông Magadan do động cơ bốc cháy, làm toàn bộ 11 người thiệt mạng.
Khoảng 1 tháng sau, máy bay Yak-42 chở theo 45 người gồm đội khúc côn cầu Lokomotiv bị rơi khi vừa cất cánh từ sân bay Yaroslav miền bắc Moscow. Không còn ai sống sót trong tai nạn có nguyên nhân do lỗi phi công này.
Hiện trường vụ rơi máy bay Yak-42 năm 2011 Reuters
Ngày 2.4.2012, một chiếc ATR-72 của hãng hàng không Utair rơi khi đang hạ cánh khẩn cấp ở Siberia làm 33 người thiệt mạng và 12 người bị thương nghiêm trọng.
Ngày 17.11.2013, máy bay Boeing 737-500 của hãng Tatarstan (Nga) rơi khi đang hạ cánh xuống sân bay Kazan làm 50 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Ngày 19.3.2016, lại một chiếc Boeing 737 nhưng của hãng FlyDubai (UAE) rơi khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay Rostov-on-Don ở miền nam Nga trong thời tiết xấu, làm toàn bộ 62 người thiệt mạng.
Ngày 25.12 cùng năm, máy bay quân sự Tu-154 rơi xuống biển Đen không lâu sau khi cất cánh từ Sochi. Toàn bộ 92 người trên máy bay trong đó có thành viên đoàn văn công Alexandrov nổi tiếng thiệt mạng.
 
Động cơ máy bay Tu-154 rơi ở biển Đen được tìm thấy Reuters
Ngày 11.2.2018, một chiếc Antonov-148 của hãng Saratov Airlines (Nga) rơi gần Moscow sau khi cất cánh làm toàn bộ 71 người trên khoang thiệt mạng. Nguyên nhân tai nạn bị cho là do lỗi của phi công.
Ngày 5.5.2019, chiếc Superjet 100 của hãng Aeroflot bốc cháy lúc hạ cánh xuống sân bay ở Moscow làm 41 trong số 78 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân tai nạn đang được nhà chức trách điều tra.
[VIDEO] Máy bay Sukhoi Superjet 100 Nga bốc cháy, 41 người thiệt mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.