Nhiều vụ thương vong vì thuốc lá điện tử

02/11/2019 08:13 GMT+7

Số ca tử vong liên quan đến thói quen hút thuốc lá điện tử ở Mỹ đã tăng lên 37, theo Đài CNBC ngày 1.11 dẫn nguồn từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC).

Ngoài ra, đã có 1.888 trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp liên quan đến hút thuốc lá điện tử. Theo CDC, các trường hợp trên xảy ra ở 49 bang cũng như tại thủ đô Washington D.C và quần đảo Virgin của Mỹ. Giới chức CDC cho rằng hút thuốc lá điện tử có liên quan đến tổn thương phổi. Trong số các ca tử vong và ngã bệnh trên có nhiều người trẻ tuổi. Hầu hết bệnh nhân cho biết hút thuốc lá điện tử có chứa THC - hoạt chất trong cần sa, theo CDC. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9 từng tuyên bố sẽ sớm cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử sử dụng tinh dầu tạo hương thơm.

Thuốc lá điện tử gây bệnh: Mỹ truy trách nhiệm, Ấn Độ quyết liệt hạn chế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.