Nhiều trại tị nạn ở Đức vắng bóng người

28/02/2017 08:23 GMT+7

Hãng Sputnik ngày 27.2 đưa tin nhiều trại tị nạn ở Đức không được sử dụng hiệu quả dù tiêu tốn hàng triệu euro để xây dựng.

Đơn cử từ năm 2015, công ty bất động sản địa phương BIM đại diện chính quyền Berlin đã thuê một nhà máy làm nhà ở cho hơn 1.000 người tị nạn, theo tờ báo Berliner Morgenpost của Đức.
BIM chuyển khoảng 1,5 triệu euro/năm cho chủ nhà máy trên, song không có người tị nạn nào đến sống tại đây. Trong khi đó, chi phí nâng cấp và lắp đặt các hệ thống sưởi lại tăng đáng kể. Với hợp đồng cho thuê kéo dài đến năm 2018, Berlin sẽ phải chi trả tổng cộng gần 5 triệu euro.
Bên cạnh đó, chính quyền Berlin cũng đã rót nhiều tiền vào một trại tị nạn ở sân bay Tempelhof với sức chứa khoảng 2.000 người, nhưng đến nay chỉ có 600 người ở.
Theo tờ Berliner Morgenpost, một số thành phố khác của Đức cũng lập trại tị nạn nhiều hơn so với nhu cầu thật sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.