Nhiều tập đoàn Mỹ là đối tác tin cậy của Việt Nam

10/11/2014 05:37 GMT+7

Ngày 9.11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao VN bắt đầu các hoạt động trong chuyến tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22 tại Trung Quốc.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp chính thức Tổng thống Philippines Benigno Aquino III  - Ảnh: Giản Thanh Sơn 

Chiều hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm, gặp chính thức Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và có cuộc tọa đàm với đại diện nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ.

Tại cuộc tọa đàm với đại diện Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC và nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đang có mặt tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Sau gần 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ VN - Mỹ có nhiều phát triển tích cực, đặc biệt từ khi hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7.2013. Chủ tịch nước đánh giá cao nhiều tập đoàn của Mỹ đã trở thành những đối tác tin cậy, cam kết đầu tư lâu dài ở VN, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ của hai nước. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ VN trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ mở rộng các dự án đầu tư, kinh doanh tại VN.

Tại cuộc gặp chính thức Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí nhiều kế hoạch hợp tác, thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp thúc đẩy duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về luật Biển 1982.

Nhật, Indonesia tăng cường hợp tác an ninh biển

Bên lề APEC, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm với tân Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Kyodo News dẫn lời một quan chức Nhật cho hay 2 bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh biển. Theo vị quan chức này, ông Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết mọi tranh chấp trong khu vực một cách hòa bình dựa trên luật pháp trong bối cảnh tình hình biển Đông đang phức tạp. Đáp lại, bà Retno nói Indonesia sẽ nỗ lực đóng vai trò trung gian, góp phần giảm căng thẳng trong vấn đề nói trên. Ngoài ra, Ngoại trưởng Kishida tuyên bố Nhật sẽ tăng cường hợp tác với Indonesia và các nước khác trong khu vực trong việc bảo đảm tự do đi lại ở biển Đông.

Cũng tại Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm chính thức. Theo Kyodo News, nội dung cuộc gặp xoay quanh việc chọn thời điểm thích hợp cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Putin cũng như nỗ lực tiến tới ký kết một hiệp ước hòa bình đầy đủ. Hiện hai nước vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình sau Thế chiến 2 liên quan đến tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc. Giới quan sát đánh giá Nhật và Nga đang muốn cải thiện quan hệ song phương xuất phát từ các chuyển biến địa chiến lược trong khu vực hiện nay. 

Minh Trung

Bảo Cầm
(từ Bắc Kinh)

>> Ông Tập Cận Bình trấn an doanh nghiệp APEC
>> Trung Quốc muốn gì ở APEC?
>> Chủ tịch nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 22

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.