Nhiều nước nổi giận vì quy định rút tiền mặt ở Ấn Độ

09/12/2016 13:41 GMT+7

Tờ The Times of India ngày 8.12 cho biết đại sứ quán một số quốc gia châu Âu và châu Á đã dọa đề xuất những hạn chế về việc rút tiền mặt đối với các nhà ngoại giao Ấn Độ tại nước họ.

Đây được xem là cách trả đũa việc quốc gia Nam Á duy trì biện pháp tương tự đối với các phái bộ nước ngoài ở thủ đô New Delhi từ ngày 9.11. Một số nước, bao gồm đối tác chiến lược Nga, đã gửi thư đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ để phản đối và yêu cầu sớm tìm giải pháp.
Các nước này cho rằng quy định hạn chế rút tiền mặt đã cản trở hoạt động của đại sứ quán cũng như việc thanh toán tại Ấn Độ. Không chỉ công việc thường xuyên bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu hụt tiền mặt, các đại sứ quán cũng gặp rắc rối trong việc chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.