Nhiều nước châu Âu triệu tập đại sứ Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
25/03/2021 09:49 GMT+7

Hãng AFP hôm qua đưa tin Pháp, Đức và nhiều nước trong Liên minh Châu Âu (EU) đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh ra lệnh cấm vận đối với công dân, tổ chức của họ.

Các động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc ngày 23.3 cấm vận một số quan chức châu Âu, nhằm đáp trả các lệnh cấm vận được đưa ra một ngày trước đó bởi EU, Mỹ, Anh và Canada sau khi cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
Các nước Lithuania, Đan Mạch và Thụy Điển cũng đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối, trong khi Ý và Bỉ dự định cũng có động thái tương tự.

Phương Tây, Trung Quốc "đấu" cấm vận liên quan đến Tân Cương

Bên cạnh đó, Pháp chỉ trích Đại sứ Trung Quốc Lô Sa Dã về hành vi “không thể chấp nhận được” liên quan những bình luận của ông nhắm đến các nghị sĩ và nhà nghiên cứu Antoine Bondaz của Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.