Nhiều loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao

15/06/2020 09:41 GMT+7

Nhiều loại động vật và thực vật trên thế giới đang giảm dần số lượng với tốc độ nhanh nhất kể từ sự kiện tuyệt chủng đã giết chết khủng long cách đây 66 triệu năm, theo tờ Daily Mail.

Cảnh báo này được đưa ra mới đây, sau khi một nhóm nghiên cứu quốc tế, trong đó có các chuyên gia thuộc Đại học Stanford (Mỹ), phân tích dữ liệu từ danh sách đỏ về những loài bị đe dọa của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên - tài nguyên thiên nhiên và Tổ chức Bảo tồn chim Birdlife International.
Họ phát hiện 515 (1,7%) trong số 29.400 loài được phân tích đang trên bờ vực tuyệt chủng trong vòng 2 thập niên tới, với mỗi loài hiện còn chưa tới 1.000 cá thể.
Những loài có nguy cơ tuyệt chủng chủ yếu sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi hoạt động của con người, theo nhóm nghiên cứu.

Tận mắt xem cưa sừng tê giác châu Phi để tránh bị săn trộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.