Nhiều công chức Mỹ xem phim 'đen' trong giờ làm việc

02/03/2017 07:38 GMT+7

Đài NBC ngày 1.3 dẫn báo cáo điều tra nội bộ của chính phủ Mỹ cho biết khoảng 100 nhân viên thuộc 12 cơ quan công quyền đã thừa nhận hoặc bị bắt quả tang xem phim khiêu dâm trong giờ làm việc suốt 5 năm qua.

Đáng chú ý nhất là một nhân viên của Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) có mức lương 120.000 USD/năm thừa nhận xem phim “nóng” từ 2 - 6 giờ mỗi ngày tại công sở. Một người khác làm việc cho Bộ Tư pháp thì truy cập 2.500 website đồi trụy và tải trên 1.100 bức ảnh khiêu dâm bằng máy tính cơ quan.
Các điều tra viên còn phát hiện một nhân viên của Bộ Thương mại truy cập vào các website “đen” hơn 1.800 lần và người này còn khai: “Công việc căng thẳng quá nên tôi xem để xả stress”.
Theo NBC, một số cơ quan chỉ áp dụng hình thức kỷ luật “linh hoạt”, bao gồm khiển trách, nhưng những nơi khác như EPA thì tuyên bố sẽ thẳng tay sa thải nhân viên bị phát hiện xem phim khiêu dâm trong giờ làm việc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.