Nhiệt độ tăng khiến Greenland tan băng với tốc độ 'chóng mặt'

01/08/2021 16:37 GMT+7

Greenland đang trải qua tình trạng tan băng với tốc độ nhanh chóng, trong lúc nhiệt độ khu vực nóng lên hơn 10 độ C so với mức độ bình thường trong những năm trước, theo AFP hôm 31.7 dẫn thông tin từ Đan Mạch.

Kể từ ngày 28.7, lớp băng bao phủ Greenland, lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Cực, đã tan chảy khoảng 8 tỉ tấn/ngày, cao hơn gấp đôi tốc độ bình thường vào mùa hè, theo website Polar Portal do các nhà nghiên cứu Đan Mạch vận hành.
Viện Khí tượng Đan Mạch ghi nhận nhiệt độ ở miền bắc Greenland đang duy trì ở mức hơn 20 độ C, cao hơn gấp đôi nhiệt độ trung bình vào mùa hè trong những năm trước.
Ngày 29.7, sân bay Nerlerit Inaat ở đông bắc lãnh thổ đạt mức nhiệt độ cao chưa từng có, 23,4 độ C.
Với đợt nóng gây ảnh hưởng gần như toàn bộ Greenland, website Polar Portal đưa tin lượng băng tan vào ngày 27.7 đủ bao phủ bang Florida (Mỹ) bên dưới lớp nước 5 cm.
Dù khối lượng băng tan không bằng thời điểm kỷ lục vào năm 2019 (11 tỉ tấn băng tan trong một ngày), nhưng phạm vi tan băng hiện xảy ra đã mở rộng hơn so với thời điểm đó.

Băng tan ở Canada, hải cẩu con đáng yêu sẽ không còn đất sống?

Băng Greenland đang tan với tốc độ nhanh nhất trong vòng 12.000 năm qua, và băng biến mất với tốc độ khoảng 1 triệu tấn/phút trong năm 2019.
Băng tầng Greenland chứa khối lượng nước ngọt kết tụ dưới dạng băng lớn thứ hai trên Trái đất, với gần 1,8 triệu km2 băng, chỉ sau Nam Cực.
Greenland bắt đầu chứng kiến tình trạng tan băng vào năm 1990 và tốc độ băng tan liên tục tăng tốc từ năm 2000. Khối lượng băng bị thất thoát trong những năm gần đây lớn hơn gấp 4 lần so với thời điểm trước năm 2000. Nếu toàn bộ băng Greenland bốc hơi, mực nước biển sẽ dâng cao hơn từ 6 đến 7 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.