Nhét bong bóng chứa cần sa trong mũi suốt 18 năm

01/11/2019 11:26 GMT+7

Các bác sĩ đã lấy được một chiếc bong bóng chứa đầy cần sa “trú ẩn” trong lỗ mũi của bệnh nhân suốt 18 năm.

Hãng tin UPI ngày 1.11 đưa tin các bác sĩ thuộc Bệnh viện Westmead ở thành phố Sydney (Úc) đã tiếp nhận một bệnh nhân bị viêm xoang, nghẹt mũi và đau nhức đầu liên tục trong suốt thời gian dài.
Sau khi chụp cắt lớp CT, họ phát hiện một viên sỏi nằm trong khoang mũi bệnh nhân, từng là tù nhân.
Các bác sĩ cho biết chiếc bong bóng nhét đầy cần sa đã bị vôi hóa thành sỏi sau thời gian dài nằm trong khoang mũi bệnh nhân.
Lúc này, bệnh nhân 48 tuổi khai rằng ông ta đã nhét chiếc bong bóng trên vào mũi 18 năm về trước khi còn ngồi bóc lịch trong trại giam.
Bạn gái của ông lúc đó vào thăm đã đem trót lọt chiếc bong bóng chứa cần sa trên.
Do sợ phát hiện, ông đã nhét vào lỗ mũi bên phải và nghĩ rằng chiếc bong bóng hẳn đã trôi tuột xuống bụng.
Tuy nhiên suốt 18 năm sau đó, ông đã bị chứng viêm xoang, đau đầu hành hạ mà không hiểu nguyên nhân cho đến khi bác sĩ lấy được chiếc bong bóng chứa cần sa ra khỏi mũi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.