Nhật, Úc tập trận ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
31/03/2021 17:00 GMT+7

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) hôm hay 31.3 đưa lên Twitter nhiều hình ảnh với chú thích khu trục hạm Nhật JS Akebono tiến hành cuộc tập trận chung với tàu hộ vệ Úc HMAS Anzac ở Biển Đông từ ngày 29-31.3.

JMSDF nhấn mạnh rằng cuộc tập trận trên nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động gây quan ngại ở Biển Đông.

Cận cảnh tàu khu trục Nhật JS Akebono trong cuộc tập trận với tàu hộ vệ Úc HMAS Anzac ở Biển Đông từ ngày 29-31.3

JMSF

Gần đây, Reuters hôm 21.3 dẫn thông báo từ Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG) cho hay khoảng 220 tàu được cho là điều khiển bởi lực lượng dân quân biển Trung Quốc dàn đội hình hàng ngang gần đá Ba Đầu, thuộc cụm Sinh Tồn trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vào ngày 7.3.

Hình ảnh cho thấy tàu Trung Quốc dàn đội hình hàng ngang gần đá Ba Đầu, thuộc cụm Sinh Tồn trong quần đảo Trường Sa, vào ngày 7.3.

Chụp màn hình The Philippine Star

Đến ngày 23.3, Đại sứ Nhật tại Philippines Koshikawa Kazuhiko viết trên Twitter: “Vấn đề Biển Đông liên quan trực tiếp tới hòa bình và ổn định và là mối quan tâm của tất cả các bên. Nhật Bản phản đối bất kỳ hành động làm leo thang căng thẳng”.
Tương tự, Đại sứ Úc tại Philippines Steven J.Robinson ngày 24.3 viết trên Twitter: “Biển Đông - một tuyến đường biển quốc tế trọng yếu - được quản lý bằng luật và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt UNCLOS (Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển). Chúng tôi vẫn quan ngại về những hành động gây bất ổn có thể khiêu khích căng thẳng leo thang”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.