Nhật tử hình thủ lĩnh giáo phái thực hiện 6 vụ giết người

27/09/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Nhật Bản đã tử hình 2 người vào ngày 27.9, bao gồm một nữ thủ lĩnh giáo phái 65 tuổi bị kết tội thực hiện 6 vụ giết người trong những lần làm phép.

Nhật tử hình thủ lĩnh giáo phái thực hiện 6 vụ giết người
Tù nhân trong một nhà tù - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AP, Bộ Tư pháp Nhật cho biết nữ thủ lĩnh Sachiko Eto và một tội nhân khác tên Yukinori Matsuda, 39 tuổi, đã bị xử tử bằng cách treo cổ. Matsuda bị kết tội giết hai người trong một vụ cướp hồi năm 2003.

Theo truyền thông Nhật, Eto xoay sang chữa bệnh bằng đức tin sau khi bà và chồng gia nhập một giáo phái. Bà và hai tòng phạm, bao gồm con gái của bà, đã bị kết tội đánh đập các nạn nhân để trục “quỷ” và giấu xác của họ tại nhà của bà ta.

Trong cuộc xét xử, các luật sư của bà Eto tranh luận rằng, thân chủ của họ cần được giảm tội do bà bị các vấn đề về tâm thần vào thời điểm thực hiện các hành động tội ác.

Bà không nhận tội, nhưng một tòa án Nhật đã chuẩn thuận bản án dành cho bà, phán quyết rằng các tội ác của bà là “hết sức nghiêm trọng”.

Cháu của Eto và một thành viên giáo phái khác đã bị kết án chung thân do liên quan đến các vụ giết người hồi năm 1995.

Nhật là một trong số ít quốc gia công nghiệp phát triển còn duy trì án tử hình. Các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích việc thiếu minh bạch trong hệ thống, nhưng đa số dân chúng ủng hộ việc duy trì án tử hình.

Năm ngoái, Nhật không thực thi án tử hình nào nhưng năm nay đã có 7 người bị xử tử.

Bộ Tư pháp nước này cho biết, 131 tù nhân đang chờ thi hành án tử hình.

Trùng Quang

>> Nhật Bản thúc đẩy xuất khẩu vũ khí
>> Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến thị trường văn phòng tại Việt Nam
>> Nhật Bản cứu thủy thủ Việt Nam gặp nạn
>> Tân Đại sứ Nhật Bản ở Trung Quốc đột ngột bất tỉnh
>> Nhật Bản muốn chế robot “thi hộ” đại học
>> Nhật Bản quốc hữu hóa đảo tranh chấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.