Nhật tập trận ngăn kẻ thù chiếm đảo giữa lúc lo ngại về Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
22/05/2021 19:21 GMT+7

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) ngày 22.5 tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở miền trung nước này, với kịch bản ngăn chặn binh sĩ thù địch đổ bộ lên các đảo hẻo lánh.

Cuộc tập trận thường niên nói trên diễn ra 2 giờ đồng hồ ở một khu huấn luyện trong tỉnh Shizuoka, với sự tham gia của khoảng 3.100 binh sĩ, 45 xe tăng, xe bọc thép và 54 khẩu pháo và một số trực thăng. Cuộc tập trận sử dụng hơn 43 tấn đạn dược trị giá 760 triệu yen (hơn 160 tỉ đồng), theo Kyodo News.

Một cảnh binh sĩ Nhật tham gia tập trận bắn đạn thật ngày 22.5

AFP

Xe tác chiến di động Type 16 của Nhật khai hỏa trong cuộc tập trận ngày 22.5

AFP

Một cảnh khai hỏa trong cuộc tập trận ngày 22.5

AFP

Rốc két được phóng trong cuộc tập trận ngày 22.5

AFP

Trực thăng CH47J của Nhật trong cuộc tập trận bắn đạn thật ngày 22.5

AFP

Cuộc tập trận đã được phát trên kênh YouTube do JGSDF hạn chế cho phép dân chúng đến xem trực tiếp trong năm thứ 2 liên tiếp vì Covid-19.
Cuộc tập trận diễn ra bối cảnh Nhật ngày càng cảnh giác về những hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật quản lý, theo Kyodo News.
Nhật đang tăng cường các khả năng bảo vệ quần đảo Nansei, chuỗi đảo trải dài về phía tây nam, bao phủ tỉnh Okinawa và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản sắp tập trận lần đầu với Mỹ, Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.